Mộng “làm giàu không khó”

Thứ năm, 24/06/2021 09:37

Ngày 22-6, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng: Lê Trung (1978, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng); Trần Quốc Phong (1978, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng); Nguyễn Văn Hoàng (1982, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng); Bùi Văn Minh (1976, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) để điều tra làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đồng thời Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ cũng khởi tố bị can Nguyễn Hoài Ngọc (1977, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) về hành vi: “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nhóm 4 đối tượng trộm lan tại vườn B.G bị Công an quận Cẩm Lệ bắt giữ.

Theo thông tin từ Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Cẩm Lệ, trước đó ngày 13-6, chủ vườn hoa lan B.G (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) qua kiểm tra phát hiện bị mất 2 chậu lan “Kiếm Xanh Huế” có giá trị cao nên trình báo vụ việc đến cơ quan  Công an quận Cẩm Lệ. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ đánh giá đây là vụ trộm cắp có tính chất phức tạp, cây lan có giá trị cao gây hoang mang, bức xúc cho người dân nên chỉ đạo Đội CSHS Công an quận Cẩm Lệ vào cuộc điều tra.

Tiếp nhận chỉ đạo của Lãnh đạo CAQ, Chỉ huy đội CSHS Cẩm Lệ nhanh chóng giao các điều tra viên lập tức xuống hiện trường thu thập chứng cứ. Qua trích xuất camera, các trinh sát phát hiện vào thời điểm mất trộm đang có mưa nhỏ. Lúc này có 2 đối tượng mang theo áo mưa kín mít, dừng xe trước vườn lan B.G sau đó bẻ khóa đi vào và trộm 2 chậu lan “Kiếm Xanh Huế”.

Trước những thông tin nhận dạng ban đầu, các trinh sát tiếp tục trích xuất tất cả các camera ở khu vực xung quanh, nhưng do trời đang mưa nên rất khó nhận diện các đối tượng nghi vấn. Tưởng việc tìm kiếm chứng cứ vụ trộm đã đi vào bế tắc, tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các trinh sát nhận được tin báo của người dân về việc vào thời điểm xảy ra vụ việc cách không xa hiện trường vụ trộm có phát hiện 1 chiếc xe thùng đang đậu. Lúc đó có 4 đối tượng đang vận chuyển 2 chậu cây  lạ lên chiếc xe thùng trên. Chính bởi chi tiết quý giá này, các trinh sát quyết tâm truy vết và tìm được chủ nhân của chiếc xe thùng trên chính là Trần Quốc Phong. Qua quá trình tìm hiểu, các điều tra viên nhận định Phong là người có hiểu biểt về lan và có chơi lan, qua đó đưa Phong vào diện nghi vấn.

Tại cơ quan Công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như những bằng chứng từ các điều tra viên, Trần Quốc Phong thừa nhận mình và đối tượng Lê Trung chủ mưu thuê Nguyễn Văn Hoàng, Bùi Văn Minh đi trộm 2 chậu lan “Kiếm Xanh Huế” tại vườn B.G. Ngay sau đó, Đội CSHS Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục mời Trung, Hoàng, Minh lên làm việc và các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp lan tại vườn B.G vào ngày 12-6.

Theo khai nhận của các đối tượng, ngày 11-6, Lê Trung được Trần Quốc Phong cho xem ảnh 2 chậu cây lan, loại “Kiếm Xanh Huế” chụp ở vườn lan B.G. Sau đó, cả 2 đều thống nhất tổ chức trộm 2 chậu trên. Ngày 12-6, Phong cùng Trung uống cà-phê và rủ thêm Nguyễn Văn Hoàng để tham gia trộm lan. Sau khi cả 3 đều thống nhất, Trung chở Phong và Hoàng đi ngang vườn lan B.G để xác định vị trí và sau đó vào uống cà-phê. Lúc này, Phong và Trung chỉ dẫn đường đi và vị trí hai cây lan tại vườn lan B.G cho Hoàng, đồng thời Trung nói nếu trộm được hai chậu cây lan đó thì sẽ trả tiền công cho mỗi chậu là 10 triệu đồng. Hoàng đồng ý và  rủ thêm bạn là Bùi Văn Minh tham gia vào vụ trộm.

Vào buổi chiều cùng ngày tiết trời có mưa nhỏ, lúc này Trung và Phong ngồi trên xe thùng BKS 92LD-0194 để đợi. Hoàng và Minh đi xe máy đến gần vườn lan B.G để quan sát. Sau khi thấy chủ vườn lan khoá cửa lại, Hoàng và Minh đã chạy đi mua 1 cây xà beng và dùng để phá khóa đột nhập vườn lan để lấy trộm 2 cây lan “Xanh Kiếm Huế”, sau đó bỏ lên xe máy, chở đến vị trí xe có Trung và Phong đang ngồi đợi. Sau khi bỏ 2 chậu lan lên xe thùng, Phong và Trung điều khiển xe về nhà của Nguyễn Hoài Ngọc để cất giấu. Cuối buổi chiều, Phong mượn được 20 triệu và đưa Trung để “trả công” cho Hoàng. Nhận được tiền, Hoàng liên hệ với Minh để nhận số tiền 10 triệu đồng tiền công.

Sáng 13-6, Phong và Trung mua chậu, phân bón và móc cố định qua nhà Ngọc để chiết tách 2 chậu lan thành 9 chậu nhỏ hơn. Quá trình chiết tách thì Ngọc có tham gia giúp đỡ và biết đây là 2 chậu lan do Phong và Trung trộm được. Ngày 14-6, Trung và Phong qua nhà Ngọc lấy 2 chậu đi bán cho Nguyễn Văn N. (1988, trú Q. Cẩm Lệ) và 2 bên thống nhất bán 1 chậu đã chiết với giá 35 triệu đồng. Nguyễn Văn N. đã chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản của Phong và hẹn cuối tháng sẽ trả 15 triệu còn lại.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ cho biết, hiện tại, các đối tượng liên quan đến vụ trộm tại vườn lan B.G đều đang được cơ quan công an tạm giữ, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp trên theo đúng quy định của pháp luật.

NGỌC QUỐC